Diễn tập thực binh đánh bắt đối tượng khủng bố, giải cứu con tin

Thứ Sáu, 12/09/2014, 22:16
Ngày 12/9, tại Đại học Y Hà Nội, Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ Quận ủy Đống Đa đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, tập trung vào kịch bản “Diễn tập thực binh đánh bắt đối tượng khủng bố, giải cứu con tin”.

Tại buổi diễn tập đưa ra giả định tình huống bọn phản động trong nước đã kích động biểu tình, bạo loạn chống phá chính quyền ở nhiều nơi nhằm đẩy mạnh các hoạt động thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”. Tại Thủ đô Hà Nội, chúng chỉ đạo bọn phản động trong nước, các đảng phái phản động cũ công khai hoạt động kích động quần chúng biểu tình, bạo loạn và lôi kéo khoảng 300 người nhằm mục đích gây sức ép cho chính quyền mang theo gậy gộc, tuýp sắt và băng rôn, biểu ngữ phản đối đến trước cổng UBND quận Đống Đa hò hét, lăng mạ, đập phá hàng rào chắn. Trong đám đông, một số đối tượng cầm đầu của bọn phản động trà trộn, bất ngờ nổ súng bắn bị thương một đồng chí bảo vệ, rồi tấn công vào trụ sở UBND quận đang diễn ra cuộc họp giải phóng mặt bằng với mục đích bắt giữ con tin để gây tiếng vang.

Lực lượng Công an phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng giải cứu con tin khỏi hiện trường vụ bắt cóc.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy dập tắt đám cháy.

Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của các cấp, Ban chỉ huy Công an quận Đống Đa đã triển khai các lực lượng xuống hiện trường, thông báo các đơn vị hợp đồng tác chiến, bắt giữ, tiêu diệt khủng bố, giải cứu con tin. Sau khi dùng loa pin kêu gọi các đối tượng đầu hàng không hiệu quả, các lực lượng đã triển khai phương án, cho các mũi trinh sát bí mật đột kích từ nhiều hướng , bắt đối tượng khủng bố và giải cứu an toàn cho con tin.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, công tác tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể các cấp, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Tiến Dũng
.
.
.