Thái Bình:

Dịch cúm H5N1 vẫn diễn biến phức tạp ở Thái Bình

Thứ Sáu, 18/03/2005, 08:39
Tại Việt Nam đã có 35 tỉnh, thành đang lần lượt công bố hết dịch. Thế nhưng, tại Thái Bình, dịch vẫn diễn biến ngày càng phức tạp, đe dọa trực tiếp tới sức khỏe và tính mạng con người…

Theo báo cáo mới nhất của tỉnh Thái Bình, tính từ tháng 1/2004 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 12 người mắc cúm type A - H5N1, 5 người đã tử vong. Riêng trong đợt dịch năm nay có 9 trường hợp xét nghiệm dương tính với H5N1, 2 người tử vong.

Đã có một cán bộ y tế nhiễm H5N1, đó là y tá Nguyễn Văn Tình, 26 tuổi, công tác tại Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy, nơi đã điều trị ban đầu cho bệnh nhân Nguyễn Sỹ Tuân, 21 tuổi, ở xã Thụy Lương, Thái Thụy. Ngoài ra, tại Thái Thụy còn có một nữ y tá và một cán bộ thú ý khác cũng là 2 trường hợp nghi mắc cúm H5N1 và đang được cách ly, theo dõi, điều trị.

Về tình hình dịch trên đàn gia cầm, ổ dịch đầu tiên đợt năm nay được phát hiện vào ngày 25/1 tại hộ gia đình ông Khúc Ngọc Nguyện (ở thôn 2, xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy), nơi chỉ có 10 con gà và 210 con vịt; ổ dịch cuối cùng cho đến nay được phát hiện vào ngày 15/2 tại hộ gia đình ông Hà Xuân Xanh (ở thôn Vị Thủy, xã Thái Dương, huyện Thái Thụy), nơi có 250 con gà, 250 con ngan, vịt.

Tính đến nay, dịch cúm được xác định tại 10 điểm thuộc 9 xã ở 5 huyện, thành phố. Đó là xã Thụy Lương, Thái Hà, Thái Dương (huyện Thái Thụy), Điệp Nông, Tân Lễ (huyện Hưng Hà), Nam Thịnh, Tây Giang (huyện Tiền Hải), Phú Xuân (Tp. Thái Bình) và Đông Xuân (huyện Đông Hưng).

Trong số 9 xã này chỉ có 3 xã là nơi có ổ dịch cũ. Từ ngày 16/2 đến nay, không có ổ dịch mới nào phát sinh. Như vậy, đặc điểm diễn biến của đợt dịch năm nay là các điểm dịch xảy ra rải rác, không phát sinh ồ ạt, rộng khắp như đợt dịch năm ngoái.

Do đã có kinh nghiệm từ năm trước nên năm nay, công tác giám sát dịch được tiến hành chặt chẽ tới từng hộ, các ổ dịch được phát hiện và xử lý nhanh gọn hơn. Tổng số gia cầm đã tiêu hủy là 10.194 con, trong đó có 3.874 con gà và 6.320 ngan, vịt cùng hơn 5.000 quả trứng…

Điều lo lắng hơn, khi xét nghiệm huyết thanh của những đàn thủy cầm đang hoàn toàn khỏe mạnh cũng đã phát hiện có virus H5N1. Do vậy, trong hai ngày 15 và 16/3 vừa qua, toàn bộ số ngan, vịt tại 3 xã ở huyện Thái Thụy và Kiến Xương đã bị tiêu hủy

Phan Cường
.
.
.