Dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang đã xuất hiện ngoài cộng đồng

Thứ Sáu, 21/05/2021, 07:03
Ngày 20/5, tỉnh Bắc Giang đã có tổng số hơn 600 ca bệnh COVID-19. Theo ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, số ca F0 trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục tăng.

Từ đêm 19/5 đến sáng 20/5, đã tăng 61 ca so với ngày trước đó. Trong đó, ổ dịch tại xã Phương Sơn, huyện Lục Nam (liên quan đến Bệnh viện K Hà Nội) có 6 F0 và đã được khống chế, không còn khả năng bùng phát ra cộng đồng. Có một số ca lây nhiễm ngoài cộng đồng, gồm 2 trường hợp học sinh lây từ ổ dịch Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh; 1 trường hợp là giáo viên Trường THPT Yên Dũng số 1 liên quan đến ổ dịch ở khu công nghiệp Vân Trung; 5 ca F0 trong 1 gia đình ở xã Mỹ An, Lục Ngạn, liên quan đến ổ dịch Công ty Hosiden.

Công suất xét nghiệm của tỉnh Bắc Giang đã được nâng lên rõ rệt.

Ngoài ra, có 2 trường hợp là giáo viên mầm non trong tổ truy vết COVID-19 cộng đồng tại xã Song Khê phát hiện mắc COVID-19 trong ngày 19/5. Đây là những ca lây nhiễm ngoài khu công nghiệp (KCN) và tất cả đều đã được khoanh vùng, cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm diện rộng. Đến nay, chưa phát hiện thêm ca mắc mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhận định, đã bắt đầu xuất hiện ổ dịch ngoài cộng đồng, với nguồn lây từ khu công nghiệp và từ Mão Điền, Thuận Thành. Trong đó, trường hợp từ Mão Điền về đã cách ly 17 ngày mới phát bệnh. Trong những ngày tới đến chu kỳ xét nghiệm lần 2 nên chắc chắn số ca COVID-19 sẽ tăng thêm. Tỉnh Bắc Giang đã quản lý những hộ dân sinh sống quanh KCN và đã xuất hiện tình trạng, công nhân có biểu hiện lây trong gia đình.

Trước khi có sự hỗ trợ của Bộ Y tế, tỉnh khá vất vả, lúng túng khi dịch bùng phát nhanh. Tuy nhiên, từ khi có sự hỗ trợ của Bộ Y tế, đặc biệt là Tổ công tác của chuyên gia Bộ Y tế đã hỗ trợ tỉnh rất nhiều trong triển khai các giải pháp phòng, chống dịch. Hiện năng lực xét nghiệm của tỉnh Bắc Giang đã nâng lên, trước đây sau 3 ngày mới trả kết quả. Cùng với sự hỗ trợ của Bộ Y tế, ngày 20/5, Học viện Quân y hỗ trợ thêm 1 giàn xét nghiệm PCR. Do đó, năng lực xét nghiệm của tỉnh từ chỗ 14.000 mẫu đơn/ngày đã nâng lên 24.000 mẫu đơn/ ngày. Nếu mẫu gộp là trên 100.000 mẫu/ ngày.

Ths.BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, tại Bắc Giang, trong số các bệnh nhân đang điều trị đã xuất hiện tình trạng người khoẻ mạnh không có bệnh nền đã suy hô hấp nên cần hết sức cảnh giác chủng Ấn Độ, đã có 3 ca. Hiện Bộ Y tế đã huy động thêm nhân lực và trang thiết bị cho điều trị.

Bắc Giang đã đưa vào vận hành 8 bệnh viện, với 1.260 giường, mới sử dụng 1 nửa công suất. Bệnh viện dã chiến tại Trung đoàn 851 do Bệnh viện 103, Học viện Quân y đảm nhiệm, hiện công suất 300 giường, có thể nâng lên 500 giường khi cần. Bắc Giang đang chuẩn bị thêm cơ sở điều trị khác, khoảng 2 ngày nữa có thể sử dụng với công suất 620 giường phục vụ theo dõi, thu dung bệnh nhân nhẹ không có triệu chứng.

Tuy nhiên, Ths.BS Nguyễn Trọng Khoa cho biết, vấn đề lo ngại nhất và cấp thiết nhất là khu vực hồi sức, nhưng hiện các chuyên gia của BV Bạch Mai cùng lực lượng tại chỗ của BV Phổi Bắc Giang mới thiết lập 58 giường ICU.

Tr.Hằng
.
.
.