Dị tật thai nhi có chiều hướng gia tăng

Thứ Tư, 14/09/2005, 07:51

Theo các bác sĩ Viện Chăm sóc bà mẹ và trẻ em, số ca sản phụ mang thai dị tật đang có chiều hướng gia tăng. Trong đó chủ yếu là các dạng dị tật thần kinh, thoát vị thành bụng, tắc lá tràng, sứt môi, bàn chân, tay vẹo...

Số ca dị tật thai nhi tập trung nhiều hơn ở các sản phụ làm việc trong môi trường độc hại hoặc bị sốt, cảm cúm...

Đối với các dạng dị tật có thể khắc phục được, để quyết định đình chỉ hoặc tiếp tục giữ thai, cần có ý kiến thống nhất của hội đồng gồm các bác sĩ sản phụ khoa, chuyên ngành di truyền, nhi khoa, ngoại khoa chuyên ngành nhi và đại diện gia đình sản phụ

P.V.
.
.
.