Di dời “vật phẩm lạ” ra khỏi di tích, cơ quan đơn vị của Hà Nội

Thứ Sáu, 12/09/2014, 11:18
Trước thực trạng một số di tích, cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP đang trưng bày hiện vật (sư tử đá, vật phẩm lạ) không đúng quy định, không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam, UBND TP Hà Nội yêu cầu tổ chức tuyên truyền, vận động không sử dụng hiện vật (sư tử đá, vật phẩm lạ) không đúng quy định, không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam để trưng bày.

Trường hợp nếu đang sử dụng, thì vận động tự di dời khỏi khuôn viên trong thời gian nhất định; trường hợp không tự di dời, thì tổ chức di dời theo quy định. Đồng thời, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, tập trung tại các di tích (đã được xếp hạng và chưa xếp hạng).

Nếu phát hiện hiện vật bài trí trong di tích, không có hồ sơ xếp hạng, không đúng quy định, không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam, phải di dời ra ra ngoài khuôn viên di tích; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm

N.Yến
.
.
.