Di dời tòa nhà nặng 3.000 tấn

Thứ Tư, 02/01/2008, 10:44

9h sáng nay, tòa nhà hai tầng dài 65 mét, rộng 29 mét với tổng diện tích sàn xây dựng gần 3.800 m2, ở khu Công nghệ cao Phú Cát (Hà Tây) bắt đầu được di dời. Nếu thành công, đây sẽ là công trình đạt kỉ lục Việt Nam về khối lượng.

Từ 7h30 sáng, 200 giảng viên, sinh viên ĐH Xây dựng và công nhân đã có mặt tại hiện trường cùng các thiết bị chuyên dụng như xi lanh thủy lực, dây cáp cỡ lớn... Lần đầu tiên, công nghệ kích đẩy thủy lực được áp dụng ở Việt Nam. Người trực tiếp chỉ huy di dời công trình này là thạc sỹ Đỗ Quốc Khánh, Giám đốc công ty Xử lý lún nghiêng Việt Nam.

9h sáng, thiết bị khởi động, các cán bộ, sinh viên theo dõi ghi chép kỹ thông số trên đường ray. Chỉ sau vài phút, công trình đã được kéo lui vào phía trong khoảng 10cm. Ông Khánh cho biết, thời tiết nắng ráo hôm nay rất phù hợp cho công việc di dời. Nếu mưa, công việc sẽ bị trì hoãn.

Theo kế hoạch, tòa nhà 3.000 tấn này sẽ được lùi sâu vào bên trong 50 mét so với vị trí cũ, nhằm giải phóng mặt bằng thi công đường ống dẫn từ nhà máy nước sông Đà về Hà Nội.

Việc di dời dự kiến chia làm hai giai đoạn, kéo dài trong 10 ngày. 30 mét đầu dự kiến hoàn thành trong ba ngày sau đó dừng ba ngày để lắp đặt đường ray nối tiếp di dời 20 mét còn lại.

Ông Đỗ Quốc Khánh hoàn thành thạc sĩ ở Tiệp Khắc (cũ), có đề tài nghiên cứu Công nghệ xử lý lún nghiêng sập công trình xây dựng đoạt giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam. Ông cũng từng "cứu" nhiều công trình lún nghiêng ở Hà Tây, Hà Nội, Hoà Bình...

Theo Tuấn Anh (VnExpress)
.
.
.