Đề nghị đình chỉ công tác quyền Giám đốc BHXH bị "mất tích"

Thứ Tư, 29/10/2008, 09:15
Chiều 28/10, ông Trần Duy Hưng, Giám đốc BHXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, cơ quan này đã có văn bản đề nghị BHXH Việt Nam đình chỉ công tác ông Trần Ngọc Văn (50 tuổi, trú tại xã Hòa Long, thị xã Bà Rịa), quyền Giám đốc BHXH huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
>> Giám đốc BHXH mất tích đã… trở về

Trước đó, vào tối 12/9, ông Văn bỗng nhiên mất tích đầy bí ẩn tại đường Hoàng Diệu, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại hiện trường, Công an phát hiện xe máy, nón bảo hiểm, dép và điện thoại để lại hiện trường.

Đến ngày 29/9, ông Văn đột nhiên trở về và trình diện với cơ quan Công an. Ông Văn khai rằng "mình bị bắt cóc"(?), tối 12/9 ông bị một nhóm 5 người đi trên một xe ôtô tốc hành và hai xe môtô đưa tới đường Hoàng Diệu, phường Phước Hưng và đẩy lên xe tốc hành chở đi đâu không biết.

Đến rạng sáng 29/9 thì thông báo thả cho về nhà và đã bịt mắt, chở ông ra Linh Trung, quận Thủ Đức (TP HCM) để đón taxi về Vũng Tàu(?).

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vì sao ông Văn "mất tích"

Quảng Hà
.
.
.