Đẩy nhanh việc tổ chức chính quyền đô thị

Thứ Bảy, 14/09/2013, 09:40
Ngày 13/9, tại Hà Nội, Báo Nhân dân, Bộ Nội vụ và TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo “Tổ chức chính quyền đô thị ở Việt Nam”. Đông đảo các nhà quản lý, các nhà khoa học về tổ chức chính quyền địa phương, trong đó có chính quyền đô thị đã dự hội thảo.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, sau hơn 25 năm đổi mới và hội nhập quốc tế, quá trình đô thị hóa ở Việt Nam đã và đang diễn ra nhanh chóng dẫn đến có nhiều khác biệt về hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng giữa đô thị và nông thôn. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật hiện hành, mô hình tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay về cơ bản giống nhau, đều tổ chức 3 cấp chính quyền (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) và vẫn dựa trên cách thức quản lý của chính quyền nông thôn.

Các tham luận và ý kiến phát biểu tại hội thảo đều cho rằng, cần thiết phải tổ chức chính quyền đô thị ở Việt Nam.

Các đại biểu đề nghị cần sớm triển khai thực hiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị ở TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng. Thực hiện thí điểm chính quyền đô thị cần đề xuất thí điểm toàn diện cả về mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và phương thức hoạt động của chính quyền đô thị có sự phân biệt với chính quyền nông thôn.

Những ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được Ban Tổ chức tiếp thu tổng hợp, kiến nghị với Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án thí điểm tổ chức chính quyền đô thị nhằm góp phần hoàn thiện chế định Chính quyền địa phương trong bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

PV
.
.
.