Đẩy nhanh tiến độ dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông

Thứ Sáu, 22/10/2010, 08:23
Nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông,  Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Mạnh Hùng đã đi kiểm tra hiện trường và trực tiếp giải quyết các vướng mắc của dự án.

Đây là tuyến đường sắt do Bộ GTVT làm chủ đầu tư và Cục 6 đường sắt Trung Quốc trực tiếp thi công dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào năm 2014.

Theo báo cáo mới nhất của Ban QLDA Đường sắt (Cục Đường sắt Việt Nam) đơn vị được Bộ GTVT ủy nhiệm làm làm chủ đầu tư dự án, tính đến ngày 19/10 đã thi công xong 6/490 trụ đỡ đường sắt trên cao tại khu vực hồ Đống Đa. Hiện tại trụ số 7 đang được đơn vị thi công khoan móng cọc và trụ số 8 nằm giữa dải phân cách trên đường Hoàng Cầu chưa được bàn giao mặt bằng thi công.

Ông Vũ Quang Khôi, Giám đốc Ban QLDA Đường sắt cho biết, căn cứ vào tiến độ GPMB, để đẩy nhanh tiến độ dự án, ban đã chia chi dự án thành từng đoạn (khu gian) để thi công. Cụ thể khu gian Cát Linh - đê La Thành bắt đầu thi công từ 1/11/2010 và hoàn thành vào 31/7/2012; Depor Hà Đông thi công từ 15/12/2010 hoàn thành 31/7/2011.

Ngoài ra, bắt đầu từ quý I/2011 bắt đầu thi công khu gian đê La Thành - Thái Hà - Láng (quận Đống Đa) và các khu gian Láng - Đại học Quốc gia - đường vành đai 3 - hết địa bàn quận Thanh Xuân. Bắt đầu từ quý II-2011 thi công các hạng mục còn lại trên địa bàn quận Hà Đông.

Cũng theo ông Vũ Quang Khôi dù dự án ít phải GPMB do đi trên cao chủ yếu tại dải phân cách giữa nhưng tại quận Đống Đa và Hà Đông vẫn gặp không ít khó khăn về công tác GPMB và di chuyển công trình ngầm

T.Huyền
.
.
.