Ba miền cả nước đều mưa, Hà Nội rét đậm

Thứ Hai, 10/02/2020, 05:59
Theo dự báo, ngày hôm nay 10/2, khắp các tỉnh thành trên cả nước đều có mưa. Miền Nam trời mát mẻ với nền nhiệt từ 22 - 32 độ. Trong khi đó, miền Bắc trời mưa rét, nhiệt độ từ 14 - 19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc Gia, ngày và đêm 10/2, thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, đêm có mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ, có nơi trên 21 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ, vùng núi 14-17 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi cao hơn 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 18 - 21 độ; phía Nam 21-24 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, riêng phía nam 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ, phía Nam có nơi trên 27 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

B.Châu
.
.
.