Đầu tuần, Hà Nội trời rét, Trung và Nam bộ có mưa

Thứ Hai, 02/12/2019, 06:24
Đầu tuần mới, nền nhiệt tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ hạ nhanh, có nơi nhiệt xuống mức 12 - 15 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C, trời rét. Khả năng có mưa ở một số nơi tại Bắc và Trung Trung Bộ.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (2-12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo, ngày hôm nay (2-12), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa vài nơi; các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét.

Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3. Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh; vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Thời tiết các khu vực trên cả nước, ngày 2-12, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21, riêng Điện Biên-Lai Châu từ 24-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ, phía Nam có nơi trên 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông; riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, phía nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ; phía nam 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất ở Miền Đông 21-24 độ; Miền Tây: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

B.Châu
.
.
.