Đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng xây dựng khu thương mại và chung cư cao tầng tại Nam Sài Gòn

Thứ Sáu, 18/04/2008, 11:05
Sáng 16/4, Công ty cổ phần Đầu tư Tấn Hưng đã có cuộc gặp gỡ báo chí để công bố xây dựng dự án Trung tâm Thương mại và chung cư cao tầng mang tên Hưng Điền tại Nam Sài Gòn.

Theo đó, dự án sẽ được công ty đầu tư với tổng số vốn 3.231 tỷ đồng để xây dựng trên khuôn viên rộng hơn 8ha, tọa lạc tại phường 16, quận 8, TP HCM.

Tại đây, doanh nghiệp này sẽ xây dựng 5 cao ốc, trong đó có cao ốc cao 34 tầng để dành cho các dịch vụ thuê văn phòng, cung cấp nhà ở và dịch vụ thương mại cho các đối tác trong và ngoài nước.

Giai đoạn 2 của dự án này dự kiến sẽ được triển khai tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Nếu được các cấp có thẩm quyền cấp phép, nhà đầu tư sẽ chi ra 11.317 tỷ đồng để xây dựng tòa tháp đôi cao từ 69 - 81 tầng, được coi là tòa nhà cao nhất Việt Nam

PV
.
.
.