Đầu năm 2007, Bộ Quốc phòng sẽ tiến hành tẩy độc dioxin ở sân bay Biên Hòa (Đồng Nai)

Thứ Bảy, 12/08/2006, 09:17

Theo tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam (Ban Chỉ đạo 33), Việt Nam có 3 vùng "nóng" là sân bay Đà Nẵng, sân bay Phù Cát và sân bay Biên Hòa có nồng độ chất độc hóa học/dioxin cao gấp hàng trăm lần cho phép.

Để tẩy độc, phục hồi môi trường, phòng chống nhiễm độc cho nhân dân ở những vùng này đòi hỏi phải có kỹ thuật và kinh phí rất lớn. Theo dự tính phải tiêu tốn hơn 30 triệu USD để tẩy độc cho 3 vùng, thậm chí còn cao hơn tùy theo điều kiện dân cư ở một số vùng.

Hiện nay, chúng ta đã xây dựng xong một dự án tẩy độc ở sân bay Biên Hòa và cuối năm 2006 - đầu năm 2007, Bộ Quốc phòng sẽ tiến hành tẩy độc vùng ô nhiễm này. Ban Chỉ đạo 33 cũng khuyến cáo người dân sống quanh khu vực 3 "điểm nóng" trên không nên ăn những động vật sống ở dưới lớp bùn như ốc, cá, cua  hoặc mỡ gà, vịt… vì đó là nơi còn tồn dư chất độc hóa học/dioxin

H.B.
.
.
.