Đầu máy xe lửa trật bánh ở đèo Cả, đường sắt ách tắc nhiều giờ

Thứ Sáu, 15/11/2013, 15:09
Một vụ tai nạn giao thông đường sắt do sự cố mưa lũ xảy ra vào sáng nay tại m 1227+ 700 trên tuyến đường sắt xuyên Việt, làm đường sắt qua khu vực ách tắc nhiều giờ.

Vào 6h33’ sáng 15/11/2013, đoàn tàu khách SE7 hành trình Hà Nội - Sài Gòn chạy đến cung đường đèo Cả thuộc địa phận thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, bất ngờ một tảng đá lớn gần 2 khối từ vách núi đèo Cả bị nước mưa gây xói lở, đổ ập xuống nên đường sắt.

Tài xế chính Lê Đức Hòa - công nhân Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn hãm phanh đúng thao tác kỹ thuật, nhưng do vị trí tảng đá rơi xuống quá gần điểm đến, nên đầu máy mang số hiệu D19E-937 đẩy tảng đá về phía trước, nhiều buloong, đinh ốc tà vẹt trên đoạn đường sắt dài 65m bị hư hỏng, hệ thống bánh trước của đầu máy nặng 81,6 tấn trượt ra khỏi khỏi đường ray, xô lệch sang bên trái. Rất may là sự cố tai nạn không xảy ra thương vong, 449 hành khách trên tàu bảo đảm an toàn.

Đầu máy D19E-937 trượt khỏi đường ray, xô lêch nghiêng bên trái. Ảnh: Hữu Toàn.

Sau khi sự cố xảy ra, Trung tâm ứng phó sự cố thiên tai - cứu nạn đường sắt khu vực III, Xí nghiệp vận tải đường sắt Phú Khánh, Công ty TNHH MTV quản lý đường sắt Phú Khánh đã điều đầu máy từ phía ga Tuy Hòa đến hiện trường kéo 10 toa xe hành khách - hành lý lùi về ga Hảo Sơn dưới sự điều hành của trưởng tàu Nguyễn Hữu Quảng để chở khắc phục sự cố.

Ngoài 25 công nhân khẩn trương tu sửa đoạn đường sắt hư hỏng, xe chuyên dụng cẩu kéo đầu máy xe lửa cũng đã được huy động từ ga Nha Trang ra cứu hộ từ 11h50’. Một tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên do Thiếu tá, Phó trưởng phòng Võ Hùng Tường chỉ huy cũng đã đến hiện trường để nắm tình hình và phối hợp hỗ trợ.

Công nhân nỗ lực tu sửa đoạn đường sắt bị hư hỏng. Ảnh: Hữu Toàn.

Sự cố tai nạn đã gây ách tắc giao thông đường sắt trong nhiều giờ liền, đoàn tàu khách SE4 hành trình Sài Gòn - Hà Nội với gần 400 khách phải dừng lại ga Tu Bông ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Trong khi đó đoàn tàu khách SE5 hành trình Hà Nội - Sài Gòn phải dừng lại ở ga Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định không chỉ do sự cố tai nạn nêu trên, mà nước lũ từ thường nguồn đổ xuống tràn qua đường sắt ở km 1104+640 thuộc địa phận huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Đoàn tàu khách NT12 Nha Trang - Tuy Hòa đã phải kết thúc hành trình tại ga Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

CSGT Công an tỉnh Phú Yên có mặt tại hiện trường để nắm tình hình và phối hợp hỗ trợ.

Xí nghiệp vận tải đường sắt Phú Khánh đã thuê hai xe ô tô vận chuyển hơn 100 hành khách tiếp tục hành trình đến các ga Tu Bông, Đại Lãnh, Phú Hiệp, Đông Tác và Tuy Hòa.

Đến 13h50' chiều cùng ngày, công tác cứu hộ đã hoàn thành, tuyến đường sắt qua cung đoạn đèo Cả đã thông tuyến

Hữu Toàn
.
.
.