Đào ao ra… hầm vũ khí

Thứ Ba, 07/11/2006, 15:13

Trong khi đào ao, gia đình ông Nguyễn Quang Thiện ở thôn Hợp Đông, xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, Thái Bình, đã phát hiện được nhiều đạn cối, mìn vấp, mìn đĩa chống tăng, súng K44, bộ đàm điện thoại.

Lúc 13h15' ngày 1/11, gia đình ông Nguyễn Quang Thiện, thuê người đào ao trên diện tích chuyển đổi tại cánh đồng Miễu đã phát hiện một hòm gỗ đã mục nát có kích thước khoảng 40x60cm. Khi lật lớp gỗ mục phát hiện một số quả lựu đạn hình na. Mở rộng hố đào khoảng 70-80cm phát hiện thêm 1 quả đạn cối loại 60 ly.

Ông Thiện cho biết, khu vực này trước đây là gò đất hình ngôi mộ, nhưng qua nhiều năm cải tạo, gia đình ông đã san phẳng thành ruộng canh tác từ lâu. Thấy không bình thường, ông Nguyễn Quang Thiện lập tức báo cho chính quyền xã Hồng Lĩnh. Ngay lúc đó, lực lượng Công an xã xuống bảo vệ hiện trường và báo cáo nhanh Công an huyện, Huyện đội Hưng Hà.

Từ 14h30' đến 17h, tổ công tác liên ngành Công an - Quân đội tổ chức khai quật thu được 24 quả đạn cối 60 ly, 20 quả mìn vấp, 3 quả mìn đĩa chống tăng, 1 khẩu súng K44 (đã mục hết phần gỗ), 1 bộ đàm điện thoại. Đào sâu thêm khoảng 1m đất, vẫn phát hiện thấy đạn cối chìa lên. Nghi đây là hầm chứa vũ khí, tổ công tác dừng lại và báo cáo Tỉnh đội Thái Bình xin ý kiến.

Sáng 2/11, tổ công tác Tỉnh đội phối hợp với huyện Hưng Hà tiếp tục khai quật phát hiện thêm 5 quả đạn cối 60 ly, 10 quả mìn vấp. Đặc biệt, khi khai quật phát hiện bên cạnh các hòm gỗ về phía Đông có 1 quan tài gỗ lim (lâu ngày đã mục nát) bên trong chứa 1 bộ hài cốt, 1 viên đạn và 1 cúc áo. Tiếp tục dùng máy dò mìn xung quanh không phát hiện gì thêm.

Theo ông Nguyễn Văn Khí đã ngoài 80 tuổi cho biết, vào những năm 1950 - 1951, để chuẩn bị cho chiến dịch chống càn của thực dân Pháp và đánh bốt Cô Tiên (trên địa bàn xã), Sư đoàn 320 đã đưa lực lượng chủ lực vận chuyển vũ khí bí mật về phối hợp địa phương chặn đứng các cuộc càn quét của địch trên huyện Hưng Hà. Và chính tại thôn Hợp Đông đã diễn ra nhiều cuộc chiến đấu nảy lửa với địch. Đến năm 1952, thực dân Pháp rút chạy khỏi khu vực này. Ông Khí cho rằng, khu vực này còn nhiều hầm chứa vũ khí tồn đọng sau chiến tranh.

Hiện Tỉnh đội Thái Bình đang làm thủ tục để hủy số vũ khí trên theo quy định và sẽ xác minh danh tính thi hài đang tạm thời an táng tại nghĩa trang nhân dân xã Hồng Lĩnh

Mạnh Hừng - Văn Thịnh
.
.
.