Người trồng lo cuống vì đào Nhật Tân nở sớm

Thứ Bảy, 07/01/2017, 15:09
Năm nay do khí hậu nóng ngay cả trong mùa Đông nên vườn đào Nhật Tân (Hà Nội) nở sớm. Điều này làm cho người trồng đào điêu đứng vì còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán.


Theo tìm hiểu, do đào nở sớm nên khoảng 2 tuần nay, các chợ hoa gần vườn đào Nhật Tân như  Quảng An đã được bày bán ven đường, ở chợ hoa bán với giá từ 50.000 – 200.000 nghìn đồng.

Chia sẻ với PV, một người trồng đào ở vườn Quảng An cho biết: “Nửa tháng nữa mới đón Tết Nguyên đán nhưng do thời tiết thất thường, nắng ấm nên đào nở sớm nên đành phải bán với giá thấp, làm cho những người trồng đào đang ngày đêm thấp thỏm  sợ mất Tết vì lỗ vốn..”

Một số hình ảnh đào Nhật Tân nở sớm:

Người dân tận tụy chăm sóc cho đào nhưng không khỏi lo âu vì đào nở sớm trước Tết nguyên đán.
Đào nở sớm được bày bán ở chợ với mức giá thấp hơn so với năm ngoái.
Cận kề ngày Tết Nguyên đán, người dân tới tham quan và chọn mua đào Tết để chuẩn bị đón Tết Đinh Dậu 2017.
Hàng loạt cây đào Tết “bung nụ” sớm cho thấy không khí Tết đang về.
Thời tiết nắng ấm thất thường khiến đào nở sớm là nguyên nhân người dân phải bán lỗ.
Hàng loạt cây đào đang “cười”…
Bên cạnh đó, hình ảnh hoa đào “khoe sắc”  góp phần tạo nên hương sắc cuộc sống.
Hoàng Phong
.
.
.