Dành trên 30.000 tỉ đồng hỗ trợ dân, hạn chế di cư

Thứ Ba, 10/12/2013, 05:46
Chiều 9/12, Bộ NN&PTNT đã tổ chức họp trực tuyến với các địa phương bàn giải pháp giải quyết tình trạng di dân tự do.

Theo ông Tăng Minh Lộc, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, trong 9 năm qua, ngân sách Nhà nước đã cấp trên 30.000 tỉ đồng cho các chính sách hỗ trợ người dân tại các vùng khó khăn, nhằm giải quyết tình trạng di dân tự do.

Qua theo dõi, số lượng hộ gia đình di dân tự do đã giảm đáng kể, trong giai đoạn 2005 - 2010 bình quân mỗi năm khoảng 5.600 hộ thì đến năm 2011 - 2013 đã giảm xuống còn 1.900 hộ; từ đầu năm 2013 đến nay chỉ có 700 hộ dân

N.Y.
.
.
.