Đánh bạn gái nhập viện vì... ghen

Thứ Sáu, 02/03/2012, 11:52
Vừa từ nhà cô bạn gái về, Hiền bị bạn trai là Phanh bắt đi theo đến đoạn đường B (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức), rồi dùng tay, chân đánh tới tấp vào người khiến Hiền nhập viện phải cắt bỏ một phần lá lách bị dập.

Ngày 1/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho biết: Đang tạm giữ đối với Hà Văn Phanh (30 tuổi, ngụ xã Hương Vân, huyện Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Do có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Hiền (30 tuổi, quê quán xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) nên đối tượng thường xuyên đánh ghen.

Lúc 8h30' ngày 1/1, khi chị Hiền từ chỗ ở của bạn gái cùng tên là Nguyễn Thị Hiền (30 tuổi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) trở về phòng trọ thì bị đối tượng chở đến đoạn đường B (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) dùng tay, chân đánh tới tấp vào người nạn nhân.

Đến ngày 5/1, chị Hiền phải cắt bỏ một phần lá lách bị dập tại Bệnh viện Quân đoàn 4. Tiếp đó, ngày 27/2, nạn nhân đến cơ quan Công an trình báo về vụ việc trên

Đức Mừng
.
.
.