Dân hoảng hốt vì nổ trạm biến áp

Thứ Bảy, 04/02/2012, 15:43
Vụ nổ trạm biến áp giữa trung tâm TP Đà Nẵng không gây thiệt hại về người tuy nhiên hàng loạt tuyến đường... bị mất điện và khiến nhiều người đi đường hoảng hốt.

Ngày 4/2, Công ty Điện lực Đà Nẵng cho biết: Nguyên nhân vụ cháy nổ trạm biến áp gây hoảng loạn cho người đi đường vào trưa ngày 3/2 là do một số công nhân trong khi tháo dỡ khung sắt bảng quảng cáo ở tầng 4 của quán cafe Lido (91 Lê Hồng Phong) đã để vướng vào đường dây, gây chạm chập 3 pha trên đường dây trung thế 22KV phát nổ.

Trước đó, khoảng 11h trưa 3/2, một tiếng nổ lớn bất ngờ phát ra tại trạm biến áp 22/0,4KV Lê Hồng Phong 3 góc ngã ba Lê Hồng Phong - Hoàng Diệu nằm giữa trung tâm TP Đà Nẵng vốn có mật độ dân cư, buôn bán dày đặc khiến người dân và khách đi đường một phen hoảng hốt. Vụ nổ đã khiến giao thông qua ngã ba Lê Hồng Phong - Hoàng Diệu bị ùn tắc. Lực lượng Công an phải giải toả để đảm bảo lưu thông do hàng trăm người hiếu kỳ đã dừng lại xem.

Vụ nổ khiến hàng loạt dây điện bị đứt, sứ cách điện bị cháy. Thậm chí một góc lan can bằng sắt ở tầng 4 (cao hơn khoảng) cũng nám đen. Rất may thiết bị bảo vệ đã tác động cắt điện kịp thời nên không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên hàng loạt tuyến đường giữa trung tâm TP như Hoàng Diệu, Lê Hồng Phong, Phan Chu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ... bị mất điện.

Lực lượng của Công ty Điện lực Đà Nẵng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác đinh nguyên nhân và xử lý sự cố.

Hiện công ty Điện lực Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Hải Châu, Sở Công thương... đã tiến hành lập biên bản vụ việc để xử lý 

H.T.
.
.
.