Dân đảo Cát Hải thả rùa biển quý hiếm về biển

Thứ Sáu, 10/06/2011, 12:00
Con rùa được huyện Cát Hải thả về tự nhiên là giống rùa biển đầu xanh khoảng 30 năm tuổi, dài 1,05m, rộng 95cm, cao 29cm, nặng hơn 70kg.

Chủ tịch UBND xã Phù Long, huyện Cát Hải, Hải Phòng, ông Nguyễn Hoài Giao xác nhận, vào ngày 2/6, ông Nguyễn Mạnh Thường, ở thôn Bắc thuộc xã này trong lúc đi làm đầm phát hiện một con rùa ở khu vực hòn Thậu. Theo ông Giao, có thể đây là giống rùa biển đầu xanh khoảng 30 năm tuổi, dài 1,05m, rộng 95cm, cao 29cm, nặng hơn 70kg.

Ngay sau đó, ông Thường và lãnh đạo xã Phù Long đã báo cáo UBND huyện Cát Hải và Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hải Phòng.

Sau khi kiểm tra, huyện Cát Hải tiến hành các thủ tục thả rùa về với tự nhiên, tại khu vực biển Giỏ Cùng (thuộc Vườn quốc gia Cát Bà), trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng và nhiều người dân.

Việc phát hiện, bảo vệ và thả chúng về với tự nhiên của ông Thường và chính quyền xã, huyện sở tại là việc làm đáng được biểu dương trong nỗ lực bảo tồn và duy trì phát triển động vật quý hiếm

Văn Lượng
.
.
.