Dân bán tháo lợn bệnh do thú y chẩn đoán... nhầm!

Thứ Hai, 14/07/2008, 17:25
Khoảng 20 ngày trở lại đây, người dân 7 xã của huyện Hải Lăng (Quảng Trị) phải bán tháo lợn do cán bộ thú y không tìm ra loại bệnh ở đàn lợn của bà con mắc phải. Ngày 13/7, khi ngành chức năng địa phương công bố số lợn trên bị dịch tai xanh, thì hàng nghìn con lợn bệnh trước đó đã “theo các lái buôn”...

Ngày 13/7, ông Võ Văn Quang, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hải Lăng cho biết, tính đến thời điểm này, toàn huyện Hải Lăng có 7 xã có lợn bị bệnh; riêng xã Hải Trường có lợn bệnh tai xanh nhưng chính quyền cơ sở chưa báo cáo. Số lợn bị bệnh đã lên hơn 2.700 con trong tổng số 51.000 con.

Theo kết quả qua xét nghiệm của Cục Thú y vùng 3, lợn ở xã Hải Dương dương tính với rối loạn hô hấp và sinh sản (tai xanh) ở 7 xã của huyện Hải Lăng bị mắc bệnh hàng loạt. Tuy vậy, thú y huyện Hải Lăng vẫn chẩn đoán là bệnh thường gặp, cụ thể là tụ huyết trùng ghép phó thương hàn và tụ huyết trùng ghép dịch tả(?!).

Về sự “lạc hướng” này, ông Quang khẳng định, do có sự nhầm lẫn về chuyên môn.

Hiện tại, Bộ NN&PTNT đã cho phép tiêu huỷ toàn bộ hơn 2.700 con lợn bị mắc bệnh kể trên, hỗ trợ cho bà con trung bình 25.000 đồng/kg lợn hơi

Phan Thanh Bình
.
.
.