Đâm xe cùng chiều, “trườn” qua dải phân cách… đâm tiếp

Thứ Năm, 14/08/2008, 09:42
Sau đi đâm lật chiếc xe Ford cùng chiều, chiếc xe tải nhẹ tiếp tục lao qua dải phân cách, đâm vào xe gắn máy BKS 52Y-7691 do một người phụ nữ điều khiển làm người phụ nữ này bị chấn thương nặng.

Khoảng 12h ngày 13/8, xe Ford BKS 51LD-9391 do tài xế Nguyễn Huỳnh Anh Tuấn điều khiển lưu thông trên đường Trường Chinh hướng về quận 12 (TP HCM).

Khi đến trước số nhà 121/3A Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12 bất ngờ chiếc xe tải (loại 500kg, của Công ty Quản lý giao thông cầu phà thành phố) BKS 54T-2550 lưu thông cùng chiều đã va chạm vào phần hông xe Ford.

Cú va chạm quá mạnh làm xe Ford bị bể bánh trước, tài xế Tuấn mất tay lái làm xe Ford lật úp và va chạm mạnh vào dãy phân cách. Trong khi đó, chiếc xe tải nhẹ tiếp tục lao qua dải phân cách (hướng đường ngược lại) hơn 10m.

Khi tiếp đất, lốp trước xe tải nhẹ bị nổ làm xe lao thẳng vào xe gắn máy BKS 52Y-7691 do một người phụ nữ điều khiển làm người phụ nữ này bị chấn thương nặng được người dân đưa vào bệnh viện quận 12 cấp cứu.

Sau đó, tài xế xe tải nhẹ đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Chiếc xe Ford bị hư hỏng nặng. Công an quận 12 đang xử lý vụ tai nạn trên.

Khoảng 9h cùng ngày tại đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, quận 7, xe buýt chạy tuyến Bến Thành - Nhà Bè (lưu thông từ hướng huyện Nhà Bè về quận 4) đến trước số nhà 503 Huỳnh Tấn Phát thì va chạm với xe gắn máy BKS 54Z5-3485 do chị Phạm Thị Hồng Nhung (28 tuổi, ngụ quận 4) điều khiển.

Cú va chạm làm chị Nhung té xuống đường, cùng lúc bánh sau của xe buýt trườn tới cán ngang người khiến chị chết tại chỗ. Công an quận 7 đang làm rõ

M.Đức
.
.
.