Đám cháy tại công ty nguyên liệu giày dép suýt lan sang 2 công ty liền kề

Thứ Sáu, 12/09/2014, 15:49
Chiều nay, Phòng Cảnh sát PCCC quận 12 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại Công ty Minh Nguyên Phát (hương lộ 65, ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP HCM). Qua khám nghiệm ban đầu, nguyên nhân vụ cháy là do chập điện.

Khoảng 7h ngày 12/9, sau nhiều tiếng nổ lớn đám cháy bùng phát tạo thành cột khói đen cao hàng chục mét tại khu vực nhà xưởng của Công ty Minh Nguyên Phát chuyên gia công sản xuất nguyên liệu giày dép.

Lúc này lực lượng chữa cháy tại chỗ đã  huy động bình chữa cháy mini dập lửa nhưng đám cháy quá lớn và lan nhanh, bén vào các nguyên vật liệu, thiết bị máy móc, dung môi, cao su, nhựa, dầu và lan rộng nên không thể khống chế.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 12 đã điều động nhiều phương tiện chữa cháy và hàng chục CBCS đến hiện trường triển khai chữa lửa. Lúc này, đám cháy đã bao trùm nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông, ngọn lửa có nguy cơ lan sang công ty sản xuất gỗ và công ty may mặc liền kề, nên các chiến sĩ phải nối vòi rồng theo nhiều hướng cô lập đám cháy.

Sau nhiều giờ, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Tại hiện trường hàng trăm mét vuông nhà xưởng bị cháy rụi và đổ sập cùng nhiều thiết bị máy móc, nguyên vật liệu chứa bên trong.

Hình ảnh PV ghi lại tại hiện trường vụ cháy.

Thượng tá Nguyễn Văn Quyên - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC quận 12 cho biết, nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện. Lực lượng chữa cháy đã kịp thời cô lập đám cháy không cho lan sang hai công ty gỗ và may mặc cận kề. Về thiệt hại sau vụ cháy đang được thống kê, xử lý

Nghinh Phong
.
.
.