Đảm bảo đủ vốn cho học sinh, sinh viên vay phục vụ học tập

Thứ Ba, 23/09/2014, 14:05
Đó là khẳng định của ông Nguyễn Thanh Triều, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH), Chi nhánh Hậu Giang về Chương trình tín dụng cho học sinh, sinh viên (HS-SV) vay nhân dịp vào năm học mới.

Theo đó, đến nay, toàn tỉnh Hậu Giang có 16.300 HS-SV thuộc diện hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vay vốn Chương trình tín dụng dành cho HS-SV, với tổng dư nợ cho vay lên đến 280 tỉ đồng.

Trong năm học mới này, dự kiến có khoảng 4.000-5.000 HS-SV vay vốn để phục vụ học tập. Không khác những năm trước, mức cho vay là 11 triệu đồng/năm, lãi suất 0,6%/tháng và thời hạn vay đối với Chương trình tín dụng HS-SV vẫn không thay đổi là theo năm học của HS-SV. Còn về nguồn vốn, ngân hàng đảm bảo đủ cho HS-SV vay, nguồn vốn hiện có sẵn là 14,5 tỉ đồng.

Dự kiến, trong năm học mới này giải ngân khoảng 20 tỉ đồng. Nếu có thiếu vốn thì Ngân hàng CSXH Trung ương sẽ bổ sung kịp thời cho chi nhánh, để đảm bảo giải ngân theo tiến độ cho HS-SV…

V.Đức
.
.
.