Đắk Nông xây tượng đài Anh hùng N' Trang Lơng

Chủ Nhật, 24/10/2010, 10:32
Tối 22/10, tại thị xã Gia Nghĩa, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông công bố quyết định thành lập ban vận động xây dựng tượng đài Anh hùng N' Trang Lơng do ông Y Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban.

Tượng đài sẽ được xây dựng tại đồi Đắk Nur, thuộc phường Nghĩa Đức (Gia Nghĩa) trên diện tích 7 ha, với kinh phí hơn 10 tỷ đồng do đóng góp của các tầng lớp nhân dân, tổ chức xã hội, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Dự kiến, tượng đài Anh hùng N'Trang Lơng được khởi công và hoàn thành vào năm 2011.

Tỉnh Đắk Nông sẽ tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân và các tổ chức xã hội, doanh nghiệp đóng góp xây dựng quỹ, sau đó sẽ thi phác thảo tượng đài để chọn mẫu và tiến hành khởi công xây dựng. Việc xây dựng tượng đài Anh hùng N'Trang Lơng vừa thể hiện lòng kính trọng của Đảng bộ nhân dân các dân tộc trên địa bàn đối với vị anh hùng, vừa có ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ, vì vậy, Ban vận động mong muốn nhân dân và các tổ chức xã hội thể hiện tình cảm đóng góp xây dựng tượng đài.

Anh hùng N'Trang Lơng, SN 1870, tại bon Bu Par (Pu Pơ) thuộc khu vực suối Đắk Dưr, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, là vị anh hùng dân tộc khởi xướng phong trào đấu tranh chống Pháp trên cao nguyên M'nông (gồm Đắk Nông, một phần địa giới phía Bắc tỉnh Bình Phước và Đông Bắc Campuchia ngày nay). Người đã làm nên nhiều kỳ tích lịch sử trong công cuộc đấu tranh chống Pháp, bảo vệ quê hương vào những năm đầu thế kỷ XX…

Trần Hữu Hiếu
.
.
.