Đắk Nông: Sạt lở đất làm 1 người chết và 1 người bị thương

Thứ Năm, 03/06/2010, 17:42
Ngày 29/5, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại tổ dân phố 2, ngã ba Hồ Vịt, QL14, thuộc phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã làm anh Nông Văn Sơn (21 tuổi), trú tại huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng chết tại chỗ; anh Lê Thanh Lĩnh bị thương nặng.

Sự việc xảy ra vào lúc có 6 người thợ xây đang ngủ trong lán trại dựng tạm thì bất ngờ đất từ đồi cao khoảng 30m đổ sập xuống. 3 người trong số đám thợ xây đã chạy thoát ra ngoài, 3 người còn lại bị vùi trong đất.

Khi phát hiện, người dân xung quanh đã kịp thời đào đất cứu sống một người, còn anh Sơn đã chết và anh Lĩnh bị thương nặng. Nguyên nhân do người dân tự đào đồi núi san ủi mặt bằng để xây dựng nhà ở tạo thành những vách đất dựng đứng nguy hiểm nên khi có mưa to đã gây sạt lở

N.Như
.
.
.