Đắk Lắk: Kỷ luật bác sĩ vi phạm quy chế khám chữa bệnh

Thứ Năm, 08/04/2010, 16:35
Bác sĩ Cường và nữ hộ sinh Thoan đã không làm hết trách nhiệm được giao dẫn đến việc một sản phụ chết ngạt sau khi sinh vào ngày 7/2.

Ngày 7/4, tin từ lãnh đạo ngành Y tế Đắk Lắk cho biết vừa có kết luận sai phạm và quyết định xử lý kỷ luật cảnh cáo toàn bệnh viện, kéo dài thời hạn nâng lương 12 tháng đối với bác sĩ Nông Thế Cường (Khoa Điều trị ngoại sản) và khiển trách toàn bệnh viện, kéo dài thời hạn nâng lương 12 tháng đối với nữ hộ sinh Lương Thị Thoan (Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Năng, Đắk Lắk) vì đã vi phạm quy chế khám chữa bệnh.

Theo hồ sơ, bà Trần Thị Hương, ở thôn Lộc Yên, xã Phú Lộc (Krông Năng, Đắk Lắk) khiếu nại vào ngày 7/2 bác sĩ Cường và nữ hộ sinh Thoan đã không làm hết trách nhiệm được giao dẫn đến việc con của bà bị chết ngạt sau khi sinh.

Kết luận thanh tra của Bệnh viện Krông Năng xác định: Kíp trực ngày 7/2 có vi phạm quy chế thường trực, quy chế khám chữa bệnh...

N.N.
.
.
.