Đặc xá tha tù cho phạm nhân Nguyễn Vũ Bình

Thứ Hai, 11/06/2007, 09:22
Chiều 9/6, Ban Giám thị Trại giam Nam Hà thuộc V26 - Bộ Công an đã thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký ngày 8/6 đặc xá tha tù trước thời hạn cho phạm nhân Nguyễn Vũ Bình, 39 tuổi, bị kết án 7 năm tù về tội gián điệp.

Nguyễn Vũ Bình nguyên quán xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; trú tại số 26, tổ 67B, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội (số mới: 26/30/349 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng - Hà Nội) bị kết án 7 năm tù về tội gián điệp.

Nguyễn Vũ Bình bị Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ngày 25/9/2002 về tội hoạt động gián điệp theo Điều 80 của Bộ luật Hình sự.

Ngày 5/5/2004, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Vũ Bình 7 năm tù giam, 3 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.

Việc đặc xá tha tù cho Nguyễn Vũ Bình xuất phát từ chính sách khoan hồng và nhân đạo của Đảng, Nhà nước. Bản thân Nguyễn Vũ Bình đã có đơn đề nghị và cam kết sau khi được đặc xá tha tù trước thời hạn về đoàn tụ cùng gia đình và vợ con, sẽ thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.

Mặt khác, Nguyễn Vũ Bình đã chấp hành án được hơn 4 năm 8 tháng (hơn 2/3 án phạt tù). Trong bản cảm tưởng khi được đặc xá, Nguyễn Vũ Bình cảm ơn Ban Giám thị Trại giam Nam Hà đã quan tâm chăm sóc trong thời gian ở trại.

Cùng ngày, Nguyễn Vũ Bình đã trở về đoàn tụ gia đình

PV
.
.
.