Đã xác định nguyên nhân vụ cháy xăng dầu loang trên sông Hậu

Thứ Ba, 02/09/2008, 10:04
Theo Báo cáo khám nghiệm hiện trường, nguyên nhân cháy là do ống dẫn xăng của kho xăng dầu Mêkông bị rò rỉ trong quá trình bơm. Xăng bị rò rỉ tràn lên mặt nước, gặp nước lớn đang chảy nên lan ra xa, khi tàu của ông Long chạy vào khu vực có xăng, động cơ của tàu ông Long (phần ống pô) phát ra tia lửa điện gặp xăng nên gây ra cháy.

>> Cháy lớn, 2 người bị bỏng nặng, 1 người bị mất tích

Như Báo CAND đưa tin về vụ cháy xăng dầu loang trên sông Hậu (gần Tổng kho Xăng dầu của Công ty Dầu khí Mêkông, thuộc địa bàn phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ). Vụ cháy dữ dội xảy ra lúc 6h17' ngày 31/8 đã làm một chiếc tàu chở đầu tôm sơ chế đang lưu thông gần đó bị cháy xém, làm 2 người đàn ông đi trên tàu bỏng nặng, một phụ nữ mất tích…

Ngày 1/9, theo báo cáo của Đoàn khám nghiệm vụ cháy (gồm PC14 và các phòng nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ), vào khoảng 5h10' ngày 31/8, tàu chở xăng A92 của Singapore đậu tại cảng của kho xăng dầu Mêkông đang tiến hành bơm xăng lên bồn của kho xăng dầu Mêkông (tàu bắt đầu bơm xăng từ lúc 22h ngày 30/8).

Trong lúc đang bơm xăng từ tàu lên bồn thì ông Chen Zhi Yong (25 tuổi, thủy thủ trên tàu) phát hiện xăng bị rò rỉ trên đường ống đặt ngầm dưới sông, xăng ục lên mặt nước tạo thành bọt khí nên đã báo cho nhân viên kỹ thuật của kho xăng dầu Mêkông đang trực trên tàu là ông Hồ Quốc Nam và Hoàng Đình Thảo.

Biết trục trặc kỹ thuật nên ông Thảo ra hiệu cho thủy thủ trên tàu tắt máy bơm và khóa van, đồng thời báo cho nhân viên trực bồn khóa van lại, bỏ ống bơm xăng xuống nước, lúc này xăng đã tràn trên mặt sông.

Khoảng hơn 40 phút sau, chiếc ghe trọng tải 25 tấn, BKS BL-1691- Đăng kiểm Bạc Liêu, do ông ông Long (quê huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) điều khiển đi qua, trên tàu có bà Nguyễn Hồng Lal, 32 tuổi (vợ ông Long) và phụ tàu là Đinh Đước Tuấn, (34 tuổi, ngụ Giá Rai, Bạc Liêu) bị xăng dầu bốc loang trên mặt nước làm cháy ghe.

Theo Báo cáo khám nghiệm hiện trường, nguyên nhân cháy là do ống dẫn xăng của kho xăng dầu Mêkông bị rò rỉ trong quá trình bơm, phần rò rỉ nằm dưới mặt nước chỗ đoạn tiếp xúc giữa ống sắt và ống cao su.

Xăng bị rò rỉ tràn lên mặt nước, gặp nước lớn đang chảy nên lan ra xa, khi tàu của ông Long chạy vào khu vực có xăng, động cơ của tàu ông Long (phần ống pô) phát ra tia lửa điện gặp xăng nên gây ra cháy

N.G.
.
.
.