Đã xác định cha ruột của bé bị bạo hành qua giám định AND

Thứ Ba, 30/09/2014, 18:09
Chiều 30/9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An, cho biết: Qua giám định ADN xác định anh Trần Văn Tố (31 tuổi, quê Sóc Trăng) chính là cha ruột của bé Trần Thị Kim Ngân (SN 2011, bị chính mẹ đẻ và “chồng hờ” bạo hành).

Kết quả giám định ADN này phù hợp với các giấy tờ anh Trần Văn Tố xuất trình trước đó. Anh Trần Văn Tố đã làm đơn xin nhận nuôi bé Kim Ngân và đã được cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương đồng thuận.

Anh Tố đang chăm sóc bé Ngân tại bệnh viện.

Sáng cùng ngày, cơ quan Công an đã tiến hành giám định thương tật của bé Kim Ngân để làm cơ sở xử lý hai đối tượng đã bạo hành bé. Anh Trần Văn Tố cũng đã làm các thủ tục xuất viện do sức khỏe bé Kim Ngân đã bình phục, dự kiến chiều cùng ngày anh Tố và người chị gái sẽ đưa bé Kim Ngân về Sóc Trăng bằng xe đò

C.Bình
.
.
.