Đã có thêm hơn 14 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản

Thứ Bảy, 18/10/2014, 13:02
Ngày 17/10, Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 9 là 9.642 lao động, gồm các thị trường: Đài Loan: 5.421 lao động, Nhật Bản: 1.892 lao động, Hàn Quốc: 1.085 lao động, Malaysia: 425 lao động, Arab Saudi: 422 lao động, Macao: 215 lao động và các thị trường khác.

Như vậy, 9 tháng đầu năm, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài lên tới 83.369 lao động, đạt 95,83% kế hoạch năm 2014 và bằng 132,63% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, thị trường Nhật Bản có bước phát triển mạnh: 14.498 lao động, Đài Loan: 49.956 lao động, Hàn Quốc: 5.700 lao động, Malaysia: 4.258 lao động, Arab Saudi: 2.829 lao động và các thị trường khác

T.Uyên
.
.
.