Đã có 8 người chết do bão số 2

Chủ Nhật, 20/07/2014, 18:22
Theo báo cáo của Văn phòng UBQG Tìm kiếm cứu nạn, Cơ quan thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh phía Bắc, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 2 đã làm chết ít nhất 8 người.

Cụ thể, ở Lạng Sơn, ghi nhận có 4 người chết. Trong đó, khoảng 16h ngày 19/7, ông Hứa Văn Đức sinh năm 1982 ở thôn Phò Mã, xã Xuất Lễ, huyện Lộc Bình trên đường về nhà khi đi qua suối đã bị lũ cuốn trôi. Đến 20h cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể, gia đình đưa về an táng.

Tại tỉnh Lào Cai, sét đã đánh vào nhóm 6 trẻ chăn trâu trú mưa dưới gốc cây to ở xã Xuân Hòa (Bảo Yên, Lào Cai) khiến 3 trẻ tử vong tại chỗ, 3 em còn lại bị bỏng nặng. Ngoài ra, ở Lạng Sơn hiện đang còn hai người bị mất tích khi đi qua suối.

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La cũng xác nhận, sáng ngày 20/7, mưa lũ đã cuốn trôi bà Bạc Thị Mậu (60 tuổi, ở bản Hòn, xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu), hiện vẫn chưa tìm thấy.

Nhiều nơi tại tỉnh Lạng Sơn bị ngập nặng. Ảnh: CTV.

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn cho biết, do ảnh hưởng của bão, Lạng Sơn có mưa lớn, lượng mưa lớn lên tới 400 mm, khiến nhiều điểm bị chìm trong biển nước. Ngoài 1 người chết và 2 người mất tích, tỉnh Lạng Sơn có hơn 12.000 ngôi nhà bị ngập đổ; 3.000 hộ dân ở thị trấn các huyện Đình Lập, Lộc Bình, Cao Lộc, TP Lạng Sơn, Văn Lãng và Tràng Định phải di dời do nước sông Kỳ Cùng lên cao. Hàng nghìn ha hoa màu, lúa, ngô bị ngập... Tại các thôn bản thuộc xã Gia Cát, Tân Liên (Cao Lộc) nhiều vùng đã bị cô lập hoàn toàn. Tuyến đường 1B (Lạng Sơn - Thái Nguyên) bị ngập úng nước, giao thông ngưng trệ. Các tuyến đường nội địa trong tỉnh bị cô lập hoàn toàn, các vùng bị ngập nước đã bị cắt điện. Các tuyến đường 4A, 4B đều bị sạt lở, ngành giao thông của tỉnh đã nỗ lực giải tỏa.  Tại TP Lạng Sơn, các tuyến đường Trần Quang Khải, Bắc Sơn, Nguyên Du... bị ngập nước. Hơn 600 hộ kinh doanh ở chợ Giếng Vuông, TP Lạng Sơn phải di dời, mọi hoạt động kinh doanh buôn bán ở các chợ Đông Kinh, Giếng Vuông đều ngừng hoạt động.

Theo Trung tâm Khí thượng thủy văn Lào Cai, hoàn lưu bão số 2 đã gây mưa lớn, khiến nhiều nơi trong tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề. Tại thôn Nậm Bắt, xã Tân Tiến (Bảo Yên) xuất hiện vết sụt lún trên đỉnh núi, đe dọa tính mạng của 16 hộ dân. Lực lượng chức năng phải sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện còn 146 hộ thuộc 74 xã trên địa bàn 9/9 huyện, thành phố chưa được di chuyển đến nơi an toàn. Trong số hơn 160 hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm, các huyện đã bố trí được kinh phí và chuẩn bị xong mặt bằng và có thể di chuyển ngay 83 hộ.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chiều ngày 20/7, Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương đã tiếp tục có công điện khẩn gửi các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, triển khai các phương án chống lũ, tuần tra, canh gác theo cấp báo động

C.L.
.
.
.