Quảng Ninh:

Đã có 245 ngư dân làng chài được tái định cư trên bờ

Thứ Tư, 11/06/2014, 12:19
Sau rất nhiều nỗ lực vận động tuyên truyền, đến nay, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã bố trí tái định cư trên bộ cho 245 hộ với 1.199 nhân khẩu vốn là ngư dân các làng nổi trên vịnh Hạ Long về cư trú lâu dài tại khu nhà thuộc dự án tái định cư trên địa bàn phường Hà Phong.

Ngoài việc bố trí tái định cư, các ban, ngành chức năng thành phố cũng bắt đầu triển khai các phần hỗ trợ tiếp theo như đào tạo dạy nghề, bố trí công ăn việc làm, đưa trẻ nhỏ độ tuổi đi học đến trường...

Trước mắt, các cấp ngành chức năng tiến hành khảo sát, điều tra, thu thập nguyện vọng của từng hộ, từng người nhằm xác lập nhu cầu rõ ràng để bố trí đào tạo nghề và lao động phù hợp.

Không chỉ có định hướng về nghề, Phòng LĐ,TB&XH cùng cán bộ UBND phường Hà Phong cũng hướng dẫn bà con một số thủ tục pháp lý liên quan đến chính sách về cấp đổi, cấp mới thẻ bảo hiểm các loại; công tác phổ cập giáo dục cho trẻ em, giải quyết chế độ cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo

L.M.T.
.
.
.