Đà Nẵng: Quy hoạch quản lý, khai thác cát sỏi trên sông

Chủ Nhật, 22/10/2006, 08:41

Nghiêm cấm khai thác cát sỏi trên sông Cẩm Lệ đoạn từ cầu Nguyễn Văn Trỗi đến ngã ba sông Yên; trên sông Yên từ ngã ba sông Yên đến ranh giới tỉnh Quảng Nam; trên sông Vĩnh Điện từ ngã ba sông Hàn đến cầu Tứ Câu; trên sông Túy Loan từ ngã ba sông Yên đến cầu Giằng.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên các lòng sông gây thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản, làm sạt lở nghiêm trọng ven bờ ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của nhân dân, UBND TP Đà Nẵng đã giao nhiệm vụ cho các ngành chức năng và một số quận huyện tăng cường kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đầu nậu khai thác cát trái phép trên địa bàn.

Thành phố đã thông báo một số khu vực sẽ bị cấm tiến hành các hoạt động khai thác cát, sỏi sông gồm: sông Cẩm Lệ, sông Vĩnh Điện, sông Yên, sông Túy Loan (đoạn ngã ba sông Yên - Cầu Giăng và đoạn Cầu Giăng - An Tân).

Tuy nhiên, trước nhu cầu về nguyên liệu cát, sỏi phục vụ cho xây dựng cơ sở hạ tầng của Nhà nước và nhà ở của nhân dân, trên cơ sở điều tra thực tế nguồn tài nguyên khoáng sản hiện có và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, ngày 1/10, UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt Quy hoạch quản lý, khai thác cát, sỏi trên địa bàn thành phố từ nay đến năm 2010.

Theo đó, cho phép các đơn vị khai thác trên một số đoạn của sông Cu Đê, sông Túy Loan, sông Lỗ Đồng với chiều dày tầng cát khai thác không quá 3,2m, tổng trữ lượng trên 5 triệu mét khối.

Nghiêm cấm khai thác cát sỏi trên sông Cẩm Lệ đoạn từ cầu Nguyễn Văn Trỗi đến ngã ba sông Yên; trên sông Yên từ ngã ba sông Yên đến ranh giới tỉnh Quảng Nam; trên sông Vĩnh Điện từ ngã ba sông Hàn đến cầu Tứ Câu; trên sông Túy Loan từ ngã ba sông Yên đến cầu Giằng.

Hiện Sở Tài nguyên - Môi trường thành phố phối hợp với quận, huyện tổ chức cắm biển khu vực được phép và cấm khai thác cát sỏi trên sông, thành lập tổ kiểm tra liên ngành xử lý nghiêm trường hợp vi phạm

Lê Dương
.
.
.