Đà Nẵng: Nữ bệnh nhân nhảy lầu tự tử tại bệnh viện

Thứ Ba, 22/01/2013, 17:00
Vào lúc 9h10’ sáng ngày 22/1, tại Bệnh viện Đà Nẵng đã xảy ra một vụ nhảy lầu tự tử. Nạn nhân được xác định là Bùi Thị T (37 tuổi, trú tại huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Theo điều tra ban đầu thì nữ bênh nhân T bị mắc bệnh thận cấp tính, phải thường xuyên chạy thận nhân tạo từ 6 năm nay. Gia đình nữ bệnh nhân T có hoàn cảnh rất khó khăn. Vào sáng ngày 22/1, nữ bệnh nhân T đã bắt taxi đến Bệnh viện Đà Nẵng và nhảy từ lầu 7 của bệnh viện rơi xuống lan can tầng 3 tử vong trước sự chứng kiến của nhiều người.

Hiện trường nơi nữ bệnh nhân T. tự vẫn từ tầng 7 của BV Đà Nẵng.

Người nhà của chị T. đã ngay lập tức đến bệnh viện để nhận xác nạn nhân. Chồng chị T. cho biết, chị đã chạy thận nhân tạo gần 6 năm nay tại Bệnh viện Giao thông ận tải Đà Nẵng. Thời gian gần đây, chị đã nhiều lần có ý định tự tử nhưng được người nhà can ngăn

H.Thu
.
.
.