Đà Nẵng: Lửa thiêu hàng chục hecta rừng Nam Hải Vân

Thứ Hai, 24/05/2010, 10:20
Vào 10h ngày 23/5, tại đồi Hầm Vàng (khối Thủy Tú, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) thuộc khu vực Nam Hải Vân đã xảy ra vụ cháy rừng nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của PV Báo CAND tại hiện trường, hiện có khoảng trên 50 người gồm người dân, lực lương dân quân tự vệ và cán bộ nhân viên Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu đang tích cực chữa cháy.

Ông Phạm Văn Rộng, Hạt phó Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu đang tham gia chữa cháy tại hiện trường cho biết: Khu vực rừng bị cháy là khu rừng trồng của chủ rừng Phan Văn Khiêm. Vụ cháy rừng bắt đầu xảy ra khoảng 19h ngày 22/5 tại khu vực giáp ranh với khu nghĩa địa gần đồi Hầm Vàng rồi lây lan mạnh sang các khu vực khác.

Theo ước tính khu vực đồi Hầm Vàng có diện tích trên 30ha rừng trồng bạch đàn được 3 năm tuổi, đến sáng nay lửa đã thiêu rụi khoảng 20ha rừng, còn hơn 10ha vẫn tiếp tục bốc cháy và đang được người dân cùng lực lượng chức năng tiếp tục cứu chữa.

Lực lượng chữa cháy tại chỗ cho biết thêm: Khu vực rừng tại đồi Hầm Vàng đa số trồng cây bạch đàn có dầu rất dễ bắt lửa, cộng với lớp cây bụi và lớp lá khô dày dưới đất. Mặc khác, do thời tiết nắng nóng và khô hanh mấy ngày nay, gió to cộng với xa nguồn nước nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện tại, lực lượng chữa cháy tại chỗ lại không có đầy đủ phương tiện chữa cháy, đa số chỉ sử dụng công cụ thô sơ, thủ công và lá cây tươi dập lửa do đó hiệu quả cháy không cao, khiến lửa vẫn tiếp tục cháy lan ra khu vực xung quanh và đang đe dọa thiêu trụi gần 10ha rừng còn lại.Hiện nguyên nhân gây cháy cũng như diện tích bị thiệt hại chưa thể thống kê được vì công tác chữa cháy vẫn đang tiếp tục

Hoài Thu
.
.
.