Đà Nẵng: Điều tra vụ sập hầm vàng ở Hòa Bắc

Thứ Ba, 08/01/2008, 10:45
Ngày 7/1, Thượng tá Phạm Bạn - Trưởng Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang đang khẩn trương hoàn thành các thủ tục hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự, điều tra theo luật định về vụ sập hầm vàng gây chết người ở bãi vàng Khe Nước Nhĩ (xã Hòa Bắc) xảy ra chiều tối ngày 5/1.

Theo điều tra ban đầu xác định nạn nhân bị tử vong ngay tại hầm vàng tên Bùi Nhâm (44 tuổi), hai người bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng là Phạm Quốc Tuấn (42 tuổi) và Ngô Tương (41tuổi), tất cả đều trú ở xã Hòa Liên (Hòa Vang, Đà Nẵng).

Chủ hầm vàng Phạm Đình Cường (47 tuổi) đã tổ chức thuê 7 người khác cùng tham gia đào đãi vàng trái phép từ nhiều tháng nay. Do hầm vàng bị khoét sâu trong lòng núi hàng chục mét nên bất ngờ bị sập dẫn đến hậu quả chết người.

Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang thừa nhận khu vực các bãi vàng ở vùng rừng núi Hòa Bắc, Hòa Vang, Đà Nẵng phức tạp từ lâu bởi những hầm vàng khai thác lậu không thể kiểm soát được.

Năm 2007 huyện đã chỉ đạo tổ chức 3 đợt truy quét thu giữ 4 máy nổ và dỡ bỏ nhiều lán trại, dụng cụ khai thác vàng trái phép. Tuy nhiên, sau khi truy quét xong thì người dân các nơi vẫn đổ về khai thác lại và không thể kiểm soát được vì địa bàn rộng, kinh phí hạn chế

N.Như
.
.
.