Đà Nẵng: Cứu một thuyền viên bị bỏng nặng trên biển

Thứ Năm, 01/07/2010, 10:30
Ngày 30/6, tin từ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực II - Đà Nẵng MRCC cho biết: Lúc 14h ngày 29/6, tàu cứu nạn SAR 412 (Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực II - Đà Nẵng MRCC) đã tiếp cận tàu cá 95906 QNg để đón nhận anh Nguyễn Văn Chín (25 tuổi, trú tại thôn Đại Tráng, xã Tiên Hòa, huyện Tiên Phước - Quảng Nam) - nạn nhân bị bỏng nặng toàn thân để đưa về đất liền cứu chữa.

Được biết, khi tàu cá 95906 QNg đang hành hải qua khu vực cách Phú Yên khoảng 160 hải lý về phía Đông, anh Nguyễn Văn Chín là thuyền viên trên tàu do sơ suất đã bị nước sôi từ máy chính trên tàu phun vào người khiến anh bị bỏng toàn thân.

Sau khi thông báo sự việc, ngay lập tức, Đài Thông tin, duyên hải Đà Nẵng đã nối máy cho tàu đánh cá làm việc với Trung tâm Y tế 115 để kịp thời sơ cứu người bị nạn.

Đồng thời hệ thống thông báo tới Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực II và Ban chỉ huy PCLB và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi để có biện pháp cứu trợ nhanh nhất

H.Thu
.
.
.