Đà Nẵng: Cá chết trắng sông do ô nhiễm
Mấy ngày nay, người dân dọc hai bên bờ sông Cầu Trắng thuộc tổ 11, phường Hòa Hiệp Bắc đổ xô đi vớt xác các loài cá lớn nhỏ các thủy sinh vật như tôm, cua… chết nổi trắng sông. Và đến ngày 16/5, hiện tượng xác cá chết, cá đang phân hủy gây mùi hôi tanh, ô nhiễm đe dọa môi trường tại khu vực sông Cầu Trắng khả năng do ô nhiễm chất thải từ các nhà máy tại KCN Liên Chiểu.
Trước thông tin trên, Đại tá Phan Văn Thước, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP Đà Nẵng cho biết, ngay sáng 17/5, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP Đà Nẵng đã cử lực lượng chuyên trách đến ngay hiện trường, tiến hành kiểm tra nguyên nhân cá chết và mức độ ô nhiễm của sông Cầu Trắng; kiểm tra tất cả các điểm cống nước xả từ các nhà máy trong KCN Liên Chiểu, lấy mẫu nguồn nước tại các điểm trên và nước sông Cầu Trắng để xét nghiệm.
Cùng ngày, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Phòng Cảnh sát môi trường (PC36), Chi cục Bảo vệ môi trường (thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường), Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Liên Chiểu, đã phối hợp với chính quyền địa phương thuê ghe của ngư dân chạy dọc tuyến kênh và sông Cầu Trắng để khảo sát, kiểm tra, làm rõ nguyên nhân vụ cá chết.
![]() |
|
Nước thải đen ngòm, nồng nặc mùi lưu huỳnh đang hằng ngày chảy từ các nhà máy KCN Liên Chiểu ra sông Cầu Trắng. |
Trao đổi với PV Báo CAND về nguyên nhân cá chết và tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Cầu Trắng, ông Huỳnh Xuân - Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường quận Liên Chiểu khẳng định: Nước sông Cầu Trắng đang bị ô nhiễm nặng, đây là nguyên nhân chính khiến cá chết nổi trắng mấy ngày qua.
Cũng theo ông Xuân, hiện trên địa bàn này có 2 KCN (KCN Liên Chiểu và KCN Hòa Khánh) với hơn 200 doanh nghiệp đang hoạt động (trong đó 100 doanh nghiệp thuộc quận quản lý, còn lại thuộc thành phố). Tuy nhiên, thực trạng hiện nay là tại KCN Liên Chiểu vẫn chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Các doanh nghiệp, các nhà máy tại KCN này chỉ tự xây dựng các khu xử lý hệ thống nước thải riêng lẻ, và luôn "trốn" sự kiểm tra, kiểm soát của các ngành chức năng. Tình trạng "mạnh ai nấy xả" chất thải ô nhiễm ra môi trường đang là vấn nạn tại KCN này. Đặc biệt, gần khu vực sông Cầu Trắng lại tập trung hầu hết các nhà máy có chất thải độc hại như Nhà máy Giấy Sức Trẻ, Nhà máy Hóa chất Liên Chiểu, Công ty TNHH Thạch Phú…
Được biết, việc quy định mỗi khi Đoàn thanh tra liên ngành thành phố về làm việc, kiểm tra xử lý môi trường tại các doanh nghiệp này thì phải báo trước vài ngày, đã tạo kẽ hở để doanh nghiệp qua mặt, xóa sạch dấu vết vi phạm trước các cơ quan chức năng. Và theo ông Huỳnh Xuân thì, khả năng cá chết trắng sông Cầu Trắng là do mấy ngày gần đây với thời tiết nắng nóng, nước ô nhiễm từ các nhà máy thải trực tiếp ra môi trường không qua hệ thống xử lý nước thải đã khiến cho nước sông Cầu Trắng ô nhiễm nặng.
Trước mắt, để đảm bảo sức khỏe và tránh tình trạng ngộ độc cho người dân khi ăn phải cá chết do ô nhiễm tại sông Cầu Trắng, ngày 17-5, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Liên Chiểu đã yêu cầu UBND phường Hòa Hiệp Bắc thông báo và nghiêm cấm người dân quanh khu vực KCN Liên Chiểu; phường Hòa Hiệp Bắc ăn hoặc vớt cá chết tại sông Cầu Trắng đem bán tại các chợ trên địa bàn. Đồng thời, tiến hành thu gom, tiêu hủy, hoặc chôn xác cá và động vật, thủy sinh chết tại khu vực sông Cầu Trắng để giảm ô nhiễm môi trường

