Cứu sống một ngư dân bị tai nạn trên biển

Thứ Bảy, 15/09/2018, 08:16
Khi đang đánh bắt hải sản tại tọa độ 17 độ 35 phút N – 108 độ 55 phút E (cách bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng khoảng 95 hải lý về hướng Đông Đông Bắc) thì thuyền viên Phan Văn Bắc (46 tuổi, trú xã Gio Hải, huyện Gio Linh) không may bị trượt chân ngã trên tàu. Hậu quả, anh Bắc bị chấn thương nặng, sức khỏe nguy kịch.

Ngày 15-9, Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Việt đóng tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh đã cứu sống một ngư dân không may bị tai nạn trên biển. 

Theo đó, đêm 14-9, khi tàu QT 97788 TS do ông Bùi Đình Trầm (41 tuổi, trú khu phố 5, thị trấn Cửa Việt) làm thuyền trưởng đang đánh bắt hải sản tại tọa độ 17 độ 35 phút N – 108 độ 55 phút E (cách bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng khoảng 95 hải lý về hướng Đông Đông Bắc) thì thuyền viên Phan Văn Bắc (46 tuổi, trú xã Gio Hải, huyện Gio Linh) không may bị trượt chân ngã trên tàu. 

Hậu quả, anh Bắc bị chấn thương nặng, sức khỏe nguy kịch. Nhận được tin báo khẩn, ngay trong đêm các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Cửa Việt đã vượt sóng, ra khơi cứu nạn, sơ cấp cứu và đưa nạn nhân vào bờ, rồi đưa đến bệnh viện để tiếp tục cứu chữa.
Bộ đội BP sơ cứu cho nạn nhân trên biển. 
Thanh Bình
.
.
.