Cứu sống một bệnh nhi có khối u hiếm gặp

Thứ Tư, 12/03/2008, 08:27
Thông tin từ khoa Ngoại, Bệnh viện Nhi Đồng 1 ngày 11/3 cho hay, các bác sĩ bệnh viện này vừa phẫu thuật kịp thời một trường hợp bệnh nhi mang khối u trung thất to, chèn ép đường thở gây suy hô hấp nặng.

Đó là trường hợp của bé Lâm Văn K., 9 tuổi, được Bệnh viện Sóc Trăng chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 vào lúc 18h20' ngày 11/3 trong tình trạng khó thở, môi tái, bứt rứt, phù mặt, phù cổ và ngực.

Ngay sau khi nhập viện, em được đặt nội khí quản và thở máy nhưng tình trạng suy hô hấp vẫn không cải thiện. Để cứu cháu, các bác sĩ khoa Ngoại đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu cắt bỏ bán phần khối u.

Khi mổ, các bác sĩ nhìn thấy một khối u to ở vùng trung thất trước, lan lên cổ, sang hai bên màng phổi trung thất, xuống màng ngoài tim, ôm lấy toàn bộ cuống tim và chèn ép vào khí quản và các mạch máu đổ vào tim.

Sau 3 giờ được phẫu thuật, em K. đã được giải phóng đường thở, đường máu ra, vào tim dễ dàng hơn.

Nhờ phẫu thuật và điều trị một đợt bằng hóa chất, tình trạng cháu K. đã cải thiện dần.

Hiện tại, cháu không cần hỗ trợ hô hấp nữa và đã được chuyển sang Bệnh viện Ung bướu để tiếp tục được điều trị

H.Nga
.
.
.