Cứu sống một bệnh nhân đã tắt thở

Thứ Bảy, 23/02/2008, 18:09
Ngày 23/2, Bác sĩ Nguyễn Cửu Lợi, Trưởng Khoa cấp cứu Tim mạch can thiệp, thuộc Trung tâm tim Mạch, Bệnh viện TW Huế, cho biết: các bác sĩ ở đây vừa cứu sống bệnh nhân Nguyễn Văn Anh (47 tuổi), ở thôn An Tuyền, xã Phú An (Phú Vang, TT-Huế).

Theo bệnh nhân Nguyễn Văn Anh, ngày 16/2, trên đường đi làm về qua thôn Vĩ Đạ (TP Huế) bị choáng  bị té ngất xỉu, được người dân xung quanh đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi đưa vào bệnh viện, các bác sĩ trực đã phát hiện bệnh nhân này bị nhồi máu cơ tim, khoảng 30 phút sau tim bệnh nhân ngừng đập.

Ngay lập tức, các bác sĩ Khoa cấp cứu Tim mạch can thiệp đã hồi sức cấp cứu, 30 phút sau tim bệnh nhân đập lại.

Chụp động mạch vành  phát hiện bị tắc động mạch phải, ê kíp can thiệp tiến hành nong và đặt Etent vào trong mạch vành qua đường nội soi, 3 tiếng sau bệnh nhân đã thở lại hoàn toàn.

Hiện bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Tim mạch can thiệp, sức khỏe đang dần hồi phục

Đài Trang
.
.
.