Cứu sống bệnh nhân bị xe cán gãy xương sườn, dập phổi

Thứ Bảy, 03/08/2013, 08:50
Ngày 2/8, bác sĩ Lê Quang Võ - Giám đốc Bệnh viện (BV) Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, Khoa Ngoại lồng ngực của BV vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân Võ Kim Long (42 tuổi, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) bị gãy xương sườn, dập phổi do tai nạn giao thông.

Trước đó, ông Long được đưa vào BV Đa khoa TP Cần Thơ cấp cứu trong tình trạng: xương ức gãy làm 3 đoạn, gãy một loạt xương sườn bên phải, tràn khí màng phổi 2 bên, vỡ phế quản gốc phổi phải. Các bác sĩ của Khoa Ngoại lồng ngực đã tiến hành phẫu thuật gần 3 giờ để khâu phế quản, cắt 1 thùy phổi và xử trí các đoạn xương bị gãy…

Được biết, ngày 16/7 ông Long trú mưa dưới gầm xe 7 chỗ của một ngân hàng trên địa bàn TP Cần Thơ. Lúc tài xế nổ máy, không thấy ông Long nên đã cán qua người nạn nhân. Theo BV, ông Long là một người bị bệnh tâm thần

Văn Vĩnh
.
.
.