Cứu sống 5 ngư dân trên thuyền thúng trôi dạt 2 ngày trên biển

Thứ Sáu, 11/03/2016, 10:32
Thông tin từ trực ban tác chiến Bộ đội biên phòng Khánh Hòa sáng ngày 10-3 cho biết, sau hơn 48 giờ bám trên thuyền thúng trôi dạt trên biển, 5 ngư dân lâm nạn ở vùng biển Hoàng Sa đã được một tàu đánh cá của ngư dân Khánh Hòa cứu nạn trong đêm 9-3.

Như Báo Công an nhân dân đã đưa tin, khoảng 9h40 ngày 8-3, trong lúc tàu đánh cá KH - 96640 TS do ông Nguyễn Tầm, 51 tuổi, trú ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang hành nghề đánh bắt hải sản tại vị trí 16-10N, 113-15E, cách đảo Linh Côn - quần đảo Hoàng Sa khoảng 41 hải lý và cách TP Đà Nẵng 285 hải lý về phía Đông Nam, thì bị một chiếc tàu lạ đâm vỡ nát vỏ tàu và chìm dần.

Trước khi xuống thuyền thúng cùng 4 ngư dân trôi dạt trên biển, Thuyền trưởng Nguyễn Tầm đã kịp thông báo cho một tàu đánh cá khác qua hệ thống liên lạc Incom để thuyền trưởng tàu này khẩn báo cho Đài Thông tin duyên hải Nha Trang.

Được biết, tàu đánh cá KH-96640 TS do ông Nguyễn Văn Tèo - trú ở lô 1390, khu dân cư Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa làm chủ sở hữu. Ngoài thuyền trưởng Nguyễn Tầm còn có 4 ngư dân: Cao Lạc Thế, 21 tuổi, trú ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; Trần Tèo, 41 tuổi; Lê Ngọc Vinh, 32 tuổi và Huỳnh Tấn Thành, 30 tuổi – trú ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Các cơ quan chức trách vẫn chưa xác định được số hiệu và quốc tịch chiếc tàu lạ gây ra vụ tai nạn nêu trên.

Hữu Toàn
.
.
.