Cứu nạn một ngư dân bị trọng thương giữa biển

Thứ Bảy, 16/05/2015, 20:04
13h20’ hôm nay, ngày 16/5, tàu cứu nạn SAR27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) đã đưa ngư dân Lê Văn Lương, về tới cảng Nha Trang, rồi chuyển tiếp đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 cho biết, trong lúc ông Lê Văn Lương, 49 tuổi, trú ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cùng nhóm ngư dân trên tàu đánh cá QNa -91989 TS do anh Nguyễn Văn Nghị, 37 tuổi, trú ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam làm thuyền trưởng, đang hành nghề đánh bắt hải sản ở vùng biển Trường Sa chiều ngày 10/5, không may xảy ra sự cố tai nạn lao động, khiến bàn chân phải gần đứt lìa.

Nạn nhân được đưa lên xe cứu thương để chuyển tiếp vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa ngay sau khi về tới cảng Nha Trang.

Thời điểm đó tàu đánh cá QNa -91989 TS ở cách bờ biển Nha Trang hơn 400 hải lý về phía đông nam, nhưng tàu cứu nạn SAR27-01 vẫn rời cảng Nha Trang vào lúc 9h sáng ngày 15/5. Do thời tiết xấu, hải trình dài, nên đến 22h55’ cùng ngày tàu cứu nạn SAR27-01 mới tiếp cận được tàu đánh cá QNa-91989 TS.

Bác sĩ của Vietnam MRCC - ông Trần Ngọc Quang cho biết, do vết thương rất phức tạp, nên sau khi cố định chân nạn nhân mới tiến hành băng bó vết thương rồi truyền dịch, tiêm thuốc duy trì mạch, huyết áp. Những trường hợp nêu trên nếu không được cấp cứu kịp thời, nạn nhân có thể lâm vài tình trạng mất máu nhiều, trụy tim mạch dẫn đến tử vong.

Hữu Toàn
.
.
.