Cứu hai thuyền viên tàu cá trôi giạt trên biển

Chủ Nhật, 13/12/2015, 12:11
Sáng 13-12, Tàu SAR 413 đã đưa hai thuyền viên Vũ Văn Tiến (16 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) và Trần Đại Long (20 tuổi, quê An Giang) về cảng Vũng Tàu an toàn.

Trước đó, vào lúc 17h ngày 12-12, Trực ban Trung tâm  phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam tiếp nhận thông tin từ tàu Zambia – Quốc tịch Libera – Số hiệu A8VP3 cứu được hai người Việt Nam. Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã chủ động liên lạc trực tiếp với Thuyền trưởng tàu Zambia , được biết: Trên đường hành trình đến Trung Quốc, vào hồi 15g14 ngày 12-12, tàu Zambia đã vớt được hai thuyền viên Việt Nam đang trôi dạt trên biển tại vị trí có toạ độ là 06 o37N, 108 o16E; Cách Vũng Tàu khoảng 230 hải lý về phía Nam – Đông Nam.

Qua xác minh thông tin được biết, hai nạn nhân là thuyền viên làm việc trên một tàu cá thuộc xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đại diện Trung tâm 3 tặng quà cho hai thuyền viên.
Hai thuyền viên được Trung tâm cứu nạn 3 đưa vào bờ an toàn

Theo đề nghị và hướng dẫn của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam, đến 6h10’ ngày 13-12, tàu Zambia đã đến vị trí ngoài vùng neo phao số “0” Vũng Tàu khoảng 10 hải lý.

Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 413 thuộc Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải khu vực 3 ra tiếp nhận 2 thuyền viên đưa về bờ, làm thủ tục bàn giao cho các cơ quan chức năng và gia đình theo quy định của pháp luật. 

Bách Nhật
.
.
.