Cứu được 13 ngư dân của tàu cá bị nạn trên biển

Thứ Hai, 13/07/2015, 10:03
Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, lúc 22h ngày 11/7, Đồn Biên phòng Cửa Đại đã cứu và bàn giao 13 thuyền viên của tàu cá TG 92283 TS bị nạn trên biển cho chủ tàu Lý Nguyễn Viết Toàn, phường 8, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, trở về địa phương.

Theo Thuyền trưởng Trần Ngọc Bình, ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang: Vào khoảng 15h ngày 11/7, anh Bình điều khiển tàu cá nêu trên cùng 13 thuyền viên khác trên đường ra biển khai thác hải sản.

Khi phương tiện đang hành trình vào vùng biển tỉnh Bến Tre, cách bờ khoảng 5 hải lý thì bất ngờ một cơn dông ập đến làm phương tiện đâm vào cồn và bị sóng đánh lật ngang ngay sau đó, 4 thuyền viên bị hất rơi xuống biển và bị sóng cuốn trôi. Sau khi liên hệ với cơ quan chức năng, Thuyền trưởng Trần Ngọc Bình cùng các thuyền viên đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre, cùng các tàu cá tạm trú tại xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, tham gia cứu nạn.

Đến 19h cùng ngày, 13 ngư dân đã được các phương tiện cứu vớt, chuyển qua tàu Biên phòng và đưa vào bờ an toàn. Còn một ngư dân đang mất tích, chưa tìm thấy là anh Bùi Văn Đề, 41 tuổi, ngụ phường 8, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Hiện, Đồn Biên phòng Cửa Đại đang tích cực phối hợp với lực lượng chức năng và vận động ngư dân tiếp tục tìm kiếm nạn nhân đang mất tích, đồng thời tổ chức cứu hộ tàu bị chìm.

K.H.
.
.
.