Cứu 5 thuyền viên trên tàu than chìm ngoài biển

Thứ Năm, 07/04/2016, 14:47
Ngày 7/4, Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh cho biết, 5 thuyền viên trên tàu than gặp nạn trên biển vừa được đơn vị này phối hợp với Biên phòng Hà Tĩnh cứu sống đưa vào bờ an toàn, đã bình phục sức khỏe.

Trước đó, khoảng 18h45’ngày 6/4, Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh nhận tin báo từ Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh về việc tàu cá chở than ngoài khu vực cảng Cửa Hội, trên thuyền gặp nạn có 5 thuyền viên.

Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh lập tức điều động tàu Minh Hoàng 18, tàu Trường Thành 666 phối hợp cùng Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Xuân Hải ra khu vực tàu gặp nạn để ứng cứu.

Các thuyền viên được cứu sống đưa vào bờ an toàn được động viên chăm sóc sức khỏe. 

Khi tiếp cận được tàu gặp nạn, 5 thuyền viên trên tàu đã được cứu vớt lên tàu cứu hộ chăm sóc sức khỏe và đưa vào bờ an toàn.

Theo ông Lê Văn Thành, Thuyền trưởng tàu HD 1808 cho biết, ông cùng các thuyền viên khác đang đi chuyển tải than cho tàu Hua Yang Sun Rise tại khu chuyển tải Cửa Hội.

Nhận được số than ông điều khiển tàu trở về vị trí neo đậu thì bất ngờ bị sóng đánh chìm.

Khoảng 23h45 tối 6/4, tàu cứu hộ của hải cảng đã đưa 5 thuyền viên gặp nạn vào bờ an toàn, sau khi được động viên, chăm sóc sức khỏe đã ổn định.

Danh tính 5 thuyền viên được cứu sống gồm: Trần Quang Hộ (57 tuổi) và ông Nguyễn Văn Bạo (58 tuổi cùng quê tại Hà Nam); ông Lê Văn Thành (43 tuổi); Nguyễn Văn Đương (24 tuổi) và Nguyễn Văn Công (22 tuổi) cùng quê ở Thanh Hóa.

Tân Nghệ
.
.
.