Cuộc thi tìm hiểu "60 năm nước CHXHCNVN": Nhiều đơn vị, địa phương sôi nổi tham gia

Thứ Tư, 04/05/2005, 06:14
Cuộc thi tìm hiểu "60 năm nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" đã được phát động trọng thể tại Hà Nội ngày 24/3.

Theo Ban tổ chức cuộc thi, đến nay có 45 trong tổng số 75 tỉnh, thành phố và Đảng ủy khối, cơ quan đã tổ chức phát động và triển khai kế hoạch tới các cơ sở, huyện, thị và Đảng bộ trực thuộc. Với các hình thức sinh động phong phú, thu hút đông đảo các tổ chức, đoàn thể, quần chúng tham gia, Bộ Công an tổ chức cuộc thi gắn với kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của lực lượng CAND Việt Nam.

Mục tiêu được đề ra ở đây là thông qua cuộc thi, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nâng cao lòng tự hào, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nghiêm túc rèn luyện, nâng cao chất lượng công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bộ Quốc phòng phấn đấu động viên tuyên truyền để 100% cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia cuộc thi với chất lượng cao. Thông qua cuộc thi, cán bộ, chiến sĩ đề xuất các giải pháp xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân, thực sự trong sạch vững mạnh; nâng cao ý thức sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật, xứng đáng với danh hiệu cao quý "Bộ đội Cụ Hồ".

Các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Tây, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Đồng Nai, Vĩnh Long, Cần Thơ… cũng đã quán triệt những mục đích, yêu cầu đáp ứng nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương trong lễ phát động cuộc thi. Tỉnh Cao Bằng là địa phương tổ chức lễ phát động sớm nhất (5/4).

Tại lễ phát động, các ban tổ chức cuộc thi đều nêu bật ý nghĩa, mục đích chính trị, xã hội của cuộc thi tìm hiểu rộng lớn về đất nước này; khẳng định quyết tâm huy động mọi khả năng phối hợp chặt chẽ các tổ chức chính quyền, các đoàn thể quần chúng nhằm vận động đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tích cực dự thi, qua đó thiết thực chào mừng 60 năm Ngày thành lập nước

P.V.
.
.
.