Cục Tư tưởng - Văn hóa thuộc Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng: Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND

Thứ Sáu, 12/05/2006, 08:04

Sáng 11/5, Cục Tư tưởng - Văn hóa (TTVH) thuộc Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (11/5/1946 – 11/5/2006), đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và Huân chương Quân công hạng Ba trong thời kỳ đổi mới mà Đảng, Nhà nước vừa trao tặng.

Tới dự có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Thượng tướng Lê Văn Dũng, Bí thư TW Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các lão thành cách mạng và đại diện một số ban, ngành...

Trong diễn văn trình bày tại buổi lễ, Thiếu tướng Mai Hồng Bỉnh, Cục trưởng Cục TTVH nêu rõ: Trải qua các thời kỳ cách mạng, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Cục TTVH luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu "lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng"; nắm chắc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, bám sát tình hình, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ Quân đội trong từng thời kỳ; nỗ lực tìm tòi, sáng tạo nhiều hình thức, biện pháp công tác; vừa làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, vừa chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác TTVH trong toàn quân.

Sau khi trao danh hiệu Anh hùng LLVTND và gắn Huân chương Quân công hạng Ba lên Cờ truyền thống của Cục TTVH, Thượng tướng Lê Văn Dũng phát biểu nhấn mạnh: Là cơ quan tham mưu chiến lược, cơ quan TTVH đầu ngành của toàn quân, Cục TTVH cần tiếp tục chủ động vươn lên, nỗ lực đi trước một bước để dự báo tình hình, đề xuất chủ trương, giải pháp đúng, tiến hành công tác TTVH có chiều sâu, tạo động lực chính trị, tinh thần thúc đẩy mạnh mẽ việc hoàn thành nhiệm vụ của QĐND

C.G.
.
.
.